2 học sinh lớp 3 tố cáo bị thầy giáo “giở trò”

Thứ tư, 20/04/2016 09:55

(Cadn.com.vn) - Những ngày gần đây, dư luận tại TT Thạnh Mỹ (H. Nam Giang, Quảng Nam) xôn xao, bức xúc trước việc một thầy giáo một Trường Tiểu học ở TT Thạnh Mỹ dâm ô và có hành vi giao cấu đối với một số em nữ học sinh tại đây. Trước sự việc trên, ngày 19-4, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến địa phương nhằm tìm hiểu vấn đề nghiêm trọng này.

Trưa 19-4, tiếp xúc với P.V, cô L.T.T.Th, Hiệu trưởng Trường Tiểu học trên xác nhận có vụ việc trên và cho biết người bị tố cáo là thầy Ng.Q.C. (1968). Thầy C. dạy môn đạo đức và kiêm Tổng phụ trách Đội của nhà trường. “Trước đó ngày 12-4, tôi có nhận được đơn trình báo của một phụ huynh học sinh lớp 3 phản ảnh việc thầy giáo C. của trường có hành vi dâm ô với em này. Tuy nhiên qua làm việc, thầy C. phủ nhận cáo buộc trên. Thế nhưng đến ngày 15-4, phụ huynh của một em học sinh lớp 3 (khác lớp với em kia) tiếp tục có đơn gửi nhà trường cũng tố cáo thầy C. Khác với nội dung trong đơn trước, đơn này thể hiện hành vi của thầy C. nghiêm trọng hơn, không còn ở mức dâm ô nữa. Xét thấy mức độ nghiêm trọng, nhà trường đã báo cáo lên Phòng Giáo dục đồng thời cũng nói gia đình 2 em gửi đơn lên CAH”- cô giáo Th. kể lại.

Cô L.T.T.Th. cũng cho biết thêm, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, cô rất bất ngờ nên đã gặp những học sinh trên để hỏi cho rõ. Qua trò chuyện, hai em học sinh này đã kể lại hành vi xâm hại của thầy C. “Khi tiếp xúc, các em rất hồn nhiên và kể lại tường tận vụ việc. Em T. cho biết, trong giờ ra chơi em bị thầy C. gọi vào quét dọn phòng riêng rồi giở trò sàm sỡ...; còn em L. thì thầy C. gọi vào phòng cho chơi vi tính rồi giở trò đồi bại với những hành vi không thể chấp nhận được. Theo các em cho biết thì hành động trên của thầy C. đã diễn ra nhiều lần...”- Hiệu trưởng Th. nói và cho biết đang đợi kết quả của CQĐT mới có hướng làm việc với thầy C.

Cùng ngày, tiếp xúc với chúng tôi, chị H., mẹ em L. cho biết đã gửi đơn lên CAH Nam Giang và đang chờ kết quả điều tra. “Không ai muốn con mình bị tai tiếng, nhưng hành vi của thầy C. không thể chấp nhận được nên gia đình tôi mới quyết định gửi đơn lên cho cơ quan chức năng nhờ can thiệp, xử lý”- chị H. nói.

Trước vụ việc trên, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng CAH Nam Giang xác nhận có thông tin trên, đồng thời cho biết đang đợi kết quả giám định pháp y để tiếp tục có hướng điều tra, xử lý. “Ngay sau khi nhận đơn của gia đình, CQĐT đã đưa các cháu đi giám định. Việc trên có hay không phải chờ kết quả giám định”- Thượng tá Xuyên nói.

Liên quan đến vụ việc trên, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Trần Tân